Tổng thống Obama vào tuổi 55: Loạt ảnh qua năm tháng

Chỉ còn chưa đầy 100 ngày nữa là diễn ra bầu cử tổng thống Mỹ mới. Và chỉ hơn hai tháng sau đó nữa là Tổng thống Obama sẽ hết nhiệm kỳ.

Nhân dịp sinh nhật cuối cùng của ông tại Nhà trắng 4-8, hãy cùng ngắm lại một số hình ảnh của ông qua năm tháng.

Cậu bé Obama (phải) cùng bố dượng Lolo Soetoro, em gái Maya Soetoro, mẹ Ann Dunham.
Cậu bé Obama (phải) cùng bố dượng Lolo Soetoro, em gái Maya Soetoro, mẹ Ann Dunham. Ảnh: REUTERS

Chàng trai Obama và ông bà ngoại Stanley và Madelyn Dunham.
Chàng trai Obama và ông bà ngoại Stanley và Madelyn Dunham. Ảnh: REUTERS 

Chàng trai Obama tại đại học Harvard ngày 5-2-1990.
Chàng trai Obama tại ĐH Harvard ngày 5-2-1990. Ảnh: GETTY IMAGES

Thượng nghị sĩ Obama chuẩn bị cho một phiên tranh luận trên truyền hình với các thượng nghị sĩ Dân chủ khác ở Chicago ngày 16-3-2004.
Thượng nghị sĩ Obama chuẩn bị cho một phiên tranh luận trên truyền hình với các thượng nghị sĩ Dân chủ khác ở Chicago ngày 16-3-2004. Ảnh: AP

Thượng nghị sĩ Obama cùng vợ con mừng chiến thắng trước đối thủ Cộng hòa Alan Keyes ngày 2-11-2004 ở Chicago.
Thượng nghị sĩ Obama cùng vợ con mừng chiến thắng trước đối thủ Cộng hòa Alan Keyes ngày 2-11-2004 ở Chicago. Ảnh: GETTY IMAGES

Thượng nghị sĩ Obama phát biểu tại đêm đại hội thứ hai của đảng Dân chủ ở Boston ngày 22-7-2004.
Thượng nghị sĩ Obama phát biểu tại đêm đại hội thứ hai của đảng Dân chủ ở Boston ngày 22-7-2004. Ảnh: REUTERS

Hai ứng viên tổng thống Dân chủ Obama và Clinton tranh luận trên truyền hình tại California ngày 31-1-2008.
Hai ứng viên tổng thống Dân chủ Obama và Clinton tranh luận trên truyền hình tại California ngày 31-1-2008. Ảnh: REUTERS

Thượng nghị sĩ Obama trong một phiên điều trần của Tư lệnh quân đội Mỹ tại Iraq David Petraeus và đại sứ Mỹ tại Iraq Ryan Crocker trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện ngày 8-4-2008.
Thượng nghị sĩ Obama trong một phiên điều trần của Tư lệnh quân đội Mỹ tại Iraq David Petraeus và đại sứ Mỹ tại Iraq Ryan Crocker trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện ngày 8-4-2008. Ảnh: REUTERS

Từ trái qua: Các Tổng thống George H W.Bush, Obama, George W. Bush, Bill Clinton, Jimmy Carter tại phòng Bầu dục (Nhà trắng) ngày 7-1-2009.
Từ trái qua: Các Tổng thống George H W.Bush, Obama, George W. Bush, Bill Clinton, Jimmy Carter tại phòng Bầu dục (Nhà trắng) ngày 7-1-2009. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Obama tuyên thệ nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ đầu bện cạnh vợ con ngày 20-1-2009.
Tổng thống Obama tuyên thệ nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ đầu bên cạnh vợ con ngày 20-1-2009. Ảnh: AP

Tổng thống Obama ký sắc lệnh đóng cửa nhà tù Guantanamo ngày 22-1-2009.
Tổng thống Obama ký sắc lệnh đóng cửa nhà tù Guantanamo ngày 22-1-2009. Ảnh: AP

Tổng thống Obama được các con chào đón tại sân Nhà trắng sau một ngày làm việc, ngày 15-9-2009.
Tổng thống Obama được các con chào đón tại sân Nhà trắng sau một ngày làm việc, ngày 15-9-2009. Ảnh: AP

Tổng thống Obama tại phòng Roosevelt của Nhà trắng khi Hạ viện thông qua luật bảo hiểm y tế ngày 21-3-2010.
Tổng thống Obama tại phòng Roosevelt của Nhà trắng khi Hạ viện thông qua luật bảo hiểm y tế ngày 21-3-2010. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Obama (thứ hai bên trái) cùng các thành viên nội các trong một cuộc họp bàn về chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden tại phòng Tình huống của Nhà trắng ngày 1-5-2011.

Tổng thống Obama (thứ hai bên trái) cùng các thành viên nội các trong một cuộc họp bàn về chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden tại phòng Tình huống của Nhà trắng ngày 1-5-2011. Ảnh: AP

Vợ chồng cựu Tổng thống George W. Bush và vợ chồng Tổng thống Obama tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11-9 dịp sự kiện này tròn 10 năm, tại New York ngày 11-9-2011.
Vợ chồng cựu Tổng thống George W. Bush và vợ chồng Tổng thống Obama tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11-9 dịp sự kiện này tròn 10 năm, tại New York ngày 11-9-2011. Ảnh: AP

Tổng thống Obama (phải) và Tổng thống Nga Vladimr Putin tại hội nghị G20 ở Mexico ngày 18-6-2012.
Tổng thống Obama (phải) và Tổng thống Nga Vladimr Putin tại hội nghị G20 ở Mexico ngày 18-6-2012. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Obama (phải) được một chủ quán Pizza và mì Ý ở Florida chào đón khi ông bất ngờ ghé ăn ngày 9-9-2012.
Tổng thống Obama (phải) được một chủ quán Pizza và mì Ý ở Florida chào đón khi ông bất ngờ ghé ăn ngày 9-9-2012. Ảnh: AP

 Tổng thống Obama và Phó Tổng thống Joe Biden sau bài phát biểu mừng chiến thắng tổng thống nhiệm kỳ hai ở Chicago ngày 6-11-2012.
Tổng thống Obama và Phó Tổng thống Joe Biden sau bài phát biểu mừng chiến thắng tổng thống nhiệm kỳ hai ở Chicago ngày 6-11-2012. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Obama gạt nước mắt khi phát biểu về sự kiện một trường tiểu học ở Connecticut bị xả súng, tại Nhà trắng ngày 14-12-2012.
Tổng thống Obama gạt nước mắt khi phát biểu về sự kiện một trường tiểu học ở Connecticut bị xả súng, tại Nhà trắng ngày 14-12-2012. Ảnh: GETTY IMAGES

Tổng thống Obama cùng vợ con đi lễ nhà thờ ở thủ đô Washington ngày 27-20-2013.
Tổng thống Obama cùng vợ con đi lễ nhà thờ ở thủ đô Washington ngày 27-20-2013. Ảnh: AP

Tổng thống Obama và Chánh văn phòng nội các Denis McDonough trở về Nhà trắng sau một ngày làm việc trong một đêm đầy tuyết 27-10-2013.
Tổng thống Obama và Chánh Văn phòng nội các Denis McDonough trở về Nhà trắng sau một ngày làm việc trong một đêm đầy tuyết 27-10-2013. Ảnh: AP

Tổng thống Obama và Thủ tướng Đức Angela Merkel trong một kỳ hội nghị G7 tại Đức ngày 8-7-2015.
Tổng thống Obama và Thủ tướng Đức Angela Merkel trong một kỳ hội nghị G7 tại Đức ngày 8-7-2015. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Obama là tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đến thăm một nhà tù liên bang. Ông đến thăm nhà tù El Reno tại Oklahoma ngày 16-7-2015.
Tổng thống Obama là tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đến thăm một nhà tù liên bang. Ông đến thăm nhà tù El Reno tại Oklahoma ngày 16-7-2015. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Obama lắng nghe lời cầu nguyện từ mục sư qua điện thoại nhân sinh nhật năm ngoái – 4-8-2015.
Tổng thống Obama lắng nghe lời cầu nguyện từ mục sư qua điện thoại nhân sinh nhật năm ngoái - 4-8-2015. Ảnh: NHÀ TRẮNG

Hai gia đình Tổng thống Obama và Phó Tổng thống Biden chào mừng Giáo hoàng Francis đến Mỹ ngày 22-9-2015.
Hai gia đình Tổng thống Obama và Phó Tổng thống Biden chào mừng Giáo hoàng Francis đến Mỹ ngày 22-9-2015. Ảnh: NHÀ TRẮNG

Tổng thống Obama chụp hình chung với đội tuyển bóng đá nữ của Mỹ mừng chiến thắng tại giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2015, ngày 27-10-2015.
Tổng thống Obama chụp ảnh chung với đội tuyển bóng đá nữ của Mỹ mừng chiến thắng tại giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2015, ngày 27-10-2015. Ảnh: NHÀ TRẮNG

Tổng thống Obama bàn về vụ xả súng ở California
Tổng thống Obama bàn về vụ xả súng ở California với các chánh văn phòng nội các Denis McDonough, cố vấn an ninh quốc gia Susan E. Rice, giám đốc FBI James Comey, thứ trưởng Nội địa Alejandro N. Mayorkas, trợ lý tổng thống về an ninh nội địa và khủng bố Lisa Monaco, bộ trưởng Tư pháp Loretta Lynch., ngày 3-12-2015. Ảnh: NHÀ TRẮNG

Tổng thống Obama đặt hoa tưởng niệm nạn nhân khủng bố Paris ngày 30-11-2015.
Tổng thống Obama đặt hoa tưởng niệm nạn nhân khủng bố Paris ngày 30-11-2015. Ảnh: NHÀ TRẮNG

Vợ chồng Tổng thống Obama đón mừng cụ bà 106 tuổi McLaurin tại Nhà trắng.
Vợ chồng Tổng thống Obama đón mừng cụ bà 106 tuổi McLaurin tại Nhà trắng. Ảnh: NHÀ TRẮNG

Tổng thống Obama (trái) và Chủ tịch Cuba Raul Castro tại cuộc họp báo chung trong chuyến thăm Cuba, ngày 21-3-2016.
Tổng thống Obama (trái) và Chủ tịch Cuba Raul Castro tại cuộc họp báo chung trong chuyến thăm Cuba, ngày 21-3-2016. Ảnh: AP

Cựu tổng thống George W. Bush (trái) và vợ chồng tổng thống Obama trong một buổi lễ tưởng niệm sự kiện xả súng nhắm vào cảnh sát ở Dallas, ngày 12-7-2016.
Cựu tổng thống George W. Bush (trái) và vợ chồng tổng thống Obama trong một buổi lễ tưởng niệm sự kiện xả súng nhắm vào cảnh sát ở Dallas, ngày 12-7-2016. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Obama và Phó Tổng thống Joe Biden ôm tổng cộng 49 hoa hồng trắng tưởng niệm 49 nạn nhân vụ xả súng hộp đêm đồng tính Pulse ở Orlando, ngày 16-6-2016.
Tổng thống Obama và Phó Tổng thống Joe Biden ôm tổng cộng 49 hoa hồng trắng tưởng niệm 49 nạn nhân vụ xả súng hộp đêm đồng tính Pulse ở Orlando, ngày 16-6-2016. Ảnh: AP

Tổng thống Obama và đại diện tranh cử tổng thống Dân chủ Clinton tại đại hội Dân chủ ở Philadelphia ngày 27-7-2016.
Tổng thống Obama và đại diện tranh cử tổng thống Dân chủ Clinton tại đại hội Dân chủ ở Philadelphia ngày 27-7-2016. Ảnh: AP

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm