Tổng thống Philippines ban bố tình trạng khẩn cấp trấn áp bạo lực

Ngày 5-9, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã tuyên bố “tình trạng khẩn cấp quốc gia vì tình trạng bạo lực vô chính phủ”, theo báo Philippines Star (Philippines).

Tổng thống Duterte tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau vụ đánh bom tại một khu chợ đêm ở TP Davao (vùng Mindanao) tối 2-9, giết chết 15 người và làm bị thương 70 người, chưa rõ tổ chức nào là thủ phạm.

Tổng thống Duterte tuyên bố đây là hành động khủng bố. Davao là quê hương của ông Duterte.

Tình trạng khẩn cấp được ban hành nhằm trấn áp tình trạng bạo lực vô chính phủ ở vùng Mindanao, ngăn chặn bạo lực leo thang khắp nước.

ảnh sát Philippines tuần tra đường phố nam Manila ngày 5-9 sau khi Tổng thống Duterte tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

Cảnh sát Philippines tuần tra đường phố nam Manila ngày 5-9 sau khi Tổng thống Duterte tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Ảnh: AP

Tuyên bố tình trạng khẩn cấp này không cần Quốc hội phê chuẩn, theo Văn phòng tổng thống Philippines. Theo đó, chính phủ sẽ tăng cường trấn áp tình trạng bạo lực vô chính phủ, không tuân thủ pháp luật. Quá trình trấn áp này sẽ phù hợp với hiến pháp, luật pháp và đảm bảo nhân quyền.

Thời gian thực hiện tình trạng khẩn cấp chưa được xác định. Tổng thống Duterte sẽ tuyên bố kết thúc tình trạng này khi phù hợp.

Tổng thống Duterte ký sắc lệnh này trước khi bay sang Lào dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm