Tổng thống Santos tặng tiền thưởng Nobel cho người dân

BBC ngày 10-10 đưa tin Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos mới đây đã được trao giải thưởng Nobel Hòa bình năm 2016 vì đã có công lớn trong việc đạt được thỏa thuận hòa bình với nhóm phiến quân Lực lượng Vũ trang cách mạng Colombia (FARC) hồi tháng trước.

Có khoảng 260.000 người thiệt mạng và hơn sáu triệu người dân phải di tản ở Colombia trong cuộc chiến này.

tổng thống colombia

Tổng thống Santos (trái) và lãnh đạo nhóm phiến quân FARC trong lễ ký kết thỏa thuận hòa bình hồi tháng 9. Ảnh: AFP

“Đêm qua tôi đã bàn với gia đình tôi và chúng tôi quyết định quyên tặng 925.000 USD tiền thưởng cho các nạn nhân” - ông Santos khẳng định.

Tổng thống Santos cho biết ông dành tặng giải thưởng cho “tất cả nạn nhân trong cuộc xung đột".

Thông báo này được tổng thống Colombia đưa ta tại TP Bojaya, khu vực tây bắc Choco, trong buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân của cuộc xung đột.

Bà Kaci Kullman Five, người đứng đầu Ủy ban Nobel, hôm 8-10 tuyên bố giải Nobel Hòa bình này ghi nhận “những nỗ lực không ngừng nghỉ” của ông Santos trong việc kết thúc cuộc xung đột.

“Giải thưởng này nên được trao tặng cho người dân Colombia, những người mặc dù luôn đối mặt với gian khó nhưng vẫn không ngừng hy vọng về một nền hòa bình và cho tất cả các bên đã đóng góp vào tiến trình hòa bình ở đất nước Clombia” - bà Five nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm