Toyota thu hồi 2,87 triệu xe toàn cầu

Ngày 18-2, hãng sản xuất ô tô Nhật Toyota thông báo thu hồi 2,87 triệu xe thể thao RAV4s trên toàn cầu vì xe có lỗi ở hệ thống dây an toàn.

Trong tuyên bố thu hồi xe, Toyota cho biết vì hệ thống dây an toàn có lỗi nên dây an toàn có thể bị phần kim loại ở ghế ngồi cắt đứt trong trường hợp xe gặp va chạm mạnh.

Toyota cho biết sẽ sửa lỗi bằng cách bao bọc các bộ phận bằng kim loại ở ghế ngồi các xe bị lỗi bằng chất dẻo tổng hợp nhằm ngăn kim loại cắt đứt dây an toàn khi xe gặp va chạm.

Mẫu xe RAV4s sản xuất từ 2006-2014 là đối tượng thu hồi. (Ảnh: INTERNET)

Một tai nạn chết người ở Canada và nhiều tai nạn làm nhiều người bị thương ở Mỹ là nguyên nhân dẫn tới việc Toyota ra quyết định thu hồi xe, dù Toyota không khẳng định lỗi dây an toàn là nguyên nhân gây tử vong và bị thương trong các tai nạn này.

Mẫu xe Vanguard tại thị trường châu Á cũng là đối tượng thu hồi. (Ảnh: INTERNET)

Những xe thuộc diện thu hồi là mẫu xe RAV4s được sản xuất trong thời gian 2006-2012, mẫu xe RAV4EV được sản xuất trong thời gian 2012-2014, và mẫu xe Vanguard được sản xuất tháng 7-2005 đến tháng 8-2014 và bán ở thị trường Nhật và châu Á.

Trong số 2,87 triệu xe này có 1,33 triệu xe ở khu vực Bắc Mỹ, 625.000 xe ở châu Âu, 434.000 xe ở Trung Quốc, 177.000 xe ở Nhật, và 307.000 xe ở một số thị trường khác.

RAV4s là một trong những mẫu xe bán chạy nhất của Toyota tại thị trường Bắc Mỹ, chỉ đứng sau mẫu xe Camry.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm