‘Trăng lạnh’ lần đầu sau 38 năm xuất hiện trong đêm Giáng sinh

Hiện tượng "trăng lạnh" sẽ tái xuất vào đêm Noel sau 38 năm. Ảnh: Mirror

Theo Fred Espenak - chuyên gia về nhật thực và mặt trăng tại Trung tâm vũ trụ Goddard, NASA, hiện tượng mặt trăng tròn hoàn hảo diễn ra vào 25-12.

Trăng tròn hoàn hảo trên bầu trời tháng 12 vào đúng đêm Noel hay còn gọi là "trăng lạnh" vì xảy ra vào tháng lạnh nhất năm. Lần gần nhất xảy ra sự trùng hợp này là vào năm 1977. Theo Mirror, sau Giáng sinh năm nay, mãi đến năm 2034 hiện tượng này mới xuất hiện lần nữa.

Sự kiện này kết thúc một năm với nhiều hiện tượng kỳ thú bất thường bao gồm nhật thực toàn phần diễn ra hồi tháng 3, siêu nguyệt thực hay siêu trăng máu diễn ra vào đêm 27-9 rạng sáng 28-9.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm