TransAsia bồi thường hơn 10 tỷ đồng mỗi nạn nhân thiệt mạng

Theo Channel News Asia, tổng mức bồi thường bao gồm cả những hỗ trợ khẩn cấp là 6.300 USD cũng như chi phí mai táng là 38.000 USD sẽ được hãng hàng không chuyển tới những gia đình nạn nhân. Theo Channel News Asia, không phải tất cả gia đình nạn nhân đều chấp nhận cách bồi thường tài chính này.

Tổng chi phí bồi thường lần này bằng với khoản bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân trên chuyến bay mang số hiệu GE222, rơi xuống đảo Bành Hồ, Đài Loan hồi tháng 7-2014, làm 48 người thiệt mạng.

 Nhân viên cứu hộ tập trung tại các mảnh vỡ máy bay ATR 72-600 bị rơi xuống sông Cơ Long, Đài Bắc hôm 4-2

Hãng hàng không đề nghị mức bồi thường này trước khi công bố kết quả kiểm tra tay nghề của các phi công hãng TransAsia.
Đợt kiểm tra tay nghề này do Cục hàng không dân dụng Đài Loan (CAA) yêu cầu. Theo đó, hôm 8-2, tất cả 71 phi công của hãng phải đào tạo lại, trong đó có việc kiểm tra khả năng xử lý trục trặc động cơ và tình trạng khẩn cấp diễn ra tiếp theo. Đến nay, đội cứu hộ đã trục vớt được 40 thi thể, còn 3 nạn nhân mất tích, 15 người sống sót.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm