Triều Tiên bỏ lệnh cấm vào Kaesong với hai quan chức Hàn Quốc
Bảo Anh
"May mắn Triều Tiên đã bãi bỏ quyết định trước đó. Mọi vấn đề liên quan đến các hoạt động phức tạp nên được giải quyết thông qua đối thoại. Chúng tôi hy vọng sẽ không có một sự cố như vậy lặp lại" - phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Jeong Joon-hee cho biết trong một cuộc họp báo thường kỳ.
Trước đó cách đây vài ngày, phía Triều Tiên đã thông báo cho Hàn Quốc về quyết định đột ngột của mình khi cấm hai quan chức Hàn Quốc đi vào Khu công nghiệp Kaesong, trong đó có Phó Chủ tịch Ủy ban quản lý khu công nghiệp liên Triều Gaesung Choi Sang-chul.
Một góc Khu công nghiệp Kaesong. (Ảnh: Koogle TV)
Phía Bình Nhưỡng không nói rõ lý do lệnh cấm trong bối cảnh nhiều suy đoán cho rằng Triều Tiên có thể đang cố gắng đạt được ảnh hưởng cho các cuộc đàm phán sắp tới về tiền sử dụng đất mà các doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại khu công nghiệp phải chi trả.
Theo Yonhap, Bình Nhưỡng đã thông báo với Seoul về quyết định dỡ bỏ lệnh cấm nhưng hiện không cung cấp chi tiết và không đưa ra lời giải thích nào về lý do của việc bãi bỏ.
Được biết tổng cộng có 124 doanh nghiệp vừa và nhỏ của Hàn Quốc đang điều hành các nhà máy tại Khu công nghiệp Kaesong. Khu công nghiệp này nằm trong lãnh thổ Triều Tiên.
Nơi đây phục vụ như một nguồn thu lớn cho Bình Nhưỡng, trong khi Hàn Quốc tận dụng và cung cấp việc làm cho gần 54.000 công nhân Triều Tiên - một nguồn lao động giá rẻ nhưng có tay nghề.
(PLO)- Nước đậu bắp là nguồn cung cấp nhiều chất chống oxy hóa và có thể giúp cân bằng lượng đường trong máu, tăng khả năng miễn dịch và thậm chí thúc đẩy giảm cân lành mạnh.
(PLO)- Các nước và các tổ chức cứu trợ khai thác từ đường bộ, đường không, tới đường biển để đưa hàng viện trợ vào Gaza, nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo tại dải đất này.
(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục nóng; Ukraine tiếp tục mất hàng trăm lính ở Donetsk; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine thừa nhận thiếu đạn pháo để ứng phó hỏa lực Moscow.
(PLO)- Liên quan vụ bác sĩ Hàn Quốc đình công, Bộ Y tế nước này đã đình chỉ giấy phép hành nghề y đối với 2 bác sĩ là lãnh đạo Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc.
(PLO)- Sau khi tái đắc cử tổng thống Nga, ông Putin nói về các ưu tiên nhiệm kỳ tới, trong đó có sẽ “hoàn thành các mục tiêu của hoạt động quân sự đặc biệt" tại Ukraine.
(PLO)- Nga tung bom FAB-1500 - vũ khí mới có sức công phá kinh khủng vào chiến trường, gây lo ngại lớn cho lính Ukraine vì tầm bắn của hệ thống phòng không hiện tại không đủ sức ngăn chặn.
(PLO)- Thủ tướng Israel – ông Benjamin Netanyahu có phản ứng gắt sau khi lãnh đạo phe đa số Dân chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer đề nghị Israel tổ chức bầu cử mới.
(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua leo thang với hơn 60 trận giao chiến trong ngày; Nga hạ hàng chục “kẻ xâm nhập” từ Ukraine trong ngày cuối của cuộc bầu cử tổng thống Nga; Moscow đáp trả đề xuất ngừng bắn của ông Macron.
(PLO)- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lên tiếng sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói sẽ đề xuất ngừng bắn ở Ukraine dịp Olympic Paris 2024.