Triều Tiên công bố video sinh viên Mỹ lấy trộm biểu ngữ

Triều Tiên hôm 17-3 đã công bố một đoạn video ngắn do camera CCTV quay lại cho thấy cảnh sinh viên Otto Warmbier, đến từ ĐH Virginia (Mỹ), lấy trộm một biểu ngữ chính trị bên trong một khách sạn ở Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, chưa thể xác thực liệu đây có phải là đoạn video gốc hay đã được dàn dựng.

Phía Triều Tiên cho biết đoạn video được quay lại bên trong khách sạn quốc tế Yanggakdo ở thủ đô Bình Nhưỡng. Tòa án Triều Tiên đã dùng đoạn video này như là bằng chứng trong phiên xét xử Warmbier hôm 16-3.

Đoạn video cho thấy cảnh Warmbier với tay, giật tấm bảng hiệu khỏi tường. Tấm bảng hiệu có khẩu hiệu in đậm trên nền màu đỏ: “Hãy thấm nhuần tư tưởng của chủ nghĩa yêu nước Kim Jong-il”.

“Hãy thấm nhuần tư tưởng của chủ nghĩa yêu nước của lãnh tụ Kim Jong-il”

Tuy nhiên, Triều Tiên không công bố cảnh Warmbier làm gì sau khi gỡ biểu ngữ xuống.

Theo KCNA, Warmbier đã bị bắt tại sân bay Bình Nhưỡng vào ngày 2-1 trong lúc anh chuẩn bị tới Trung Quốc cùng một nhóm người đi du lịch chung, sau khi nhà chức trách Bình Nhưỡng phát hiện hành động của anh.

Hôm 16-3, Tòa án Tối cao Triều Tiên đã kết án Warmbier 15 năm lao động khổ sai trong tù vì tội chống lại nước này.

Phía Mỹ cáo buộc Triều Tiên sử dụng Warmbier như một con bài chính trị và lên án bản án mà tòa án Triều Tiên đưa ra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm