Triều Tiên đã có tên lửa hạt nhân đủ sức bắn tới Mỹ?

Triều Tiên khẳng định đã phát triển được một “đầu đạn hạt nhân cỡ lớn” phù hợp với loại tên lửa đất đối đất mới của nước này. Bình Nhưỡng cũng đồng thời đe doạ sẽ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) tấn công và lục địa Mỹ.

Theo Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), lãnh đạo Kim Jong-un ngày 14-5 đã ra lệnh bắn tên lửa Hwasong-12 từ một khu vực phía Tây Bắc của Bình Nhưỡng.

Ông Kim Jong-un trực tiếp giám sát quá trình phóng tên lửa. Ảnh: RODON SINMUN.

KCNA cho biết tên lửa mới đã đạt đến độ cao 2.111 km và bay được 787 km trước khi rơi xuống biển Nhật Bản. “Cuộc thử nghiệm nhằm mục đích xác minh những đặc điểm về chiến thuật và công nghệ của tên lửa đạn đạo mới phát triển, với khả năng mang đầu đạn hạt nhân cỡ lớn” – KCNA viết.

Dựa vào nhưng thông số kỹ thuật được nêu, quân đội Hàn Quốc cho rằng đây có thể là một loại tên lửa đạn đạo tầm trung (ICBM) do Bình Nhưỡng mới phát triển. Nếu như những thông tin này được xác nhận, thì điều này chứng tỏ Triều Tiên đã đạt được một tiến bộ mới trong việc phát triển hệ thống tên lửa đạn đạo.

Tên lửa Hwasong-12 được phóng từ một khu vực phía Tây Bắc của Bình Nhưỡng. Ảnh: RODONG SINMUN.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã trực tiếp giám sát vụ phóng tên lửa mới này, theo những hình ảnh mà tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, công bố.

Ông Kim cũng cảnh báo Mỹ không nên đánh giá thấp hay coi thường thực tế rằng lục địa Mỹ và khu vực hoạt động ở Thái Bình Dương nằm trong tầm tấn công của Triều Tiên, và Bình Nhưỡng có đủ mọi phương tiện tấn công trả đũa. “Nếu Mỹ vụng về lập âm mưu khiêu khích Triều Tiên, nước này sẽ không thoát khỏi thảm họa lớn nhất lịch sử” - ông Kim nói.

Ông Kim Jong-un vui mừng khi vụ phóng tên lửa được cho là thành công. Ảnh: RODONG SINMUN.

Triều Tiên phóng tên lửa vào rạng sáng ngày 14-5 giữa bối cảnh Trung Quốc vừa khai mạc hội nghị thượng đỉnh Một vành đai, Một con đường với sự có mặt của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Bắc Kinh. Đây cũng là động thái khiêu khích đầu tiên của Triều Tiên kể từ khi ông Moon Jae-in nhậm chức tổng thống Hàn Quốc hôm 10-5.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sau vụ việc này đã kêu gọi áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn với Triều Tiên, trong khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là “sự khiêu khích liều lĩnh”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm