Triều Tiên sẽ ‘chơi rắn’ với Hàn Quốc vì ngư dân đào tẩu

Ba người trong nhóm đã xin tịn nạn chính trị với Seoul trong khi hai người còn lại mong muốn trở về Bình Nhưỡng, theo AFP.

Ông Kim rất cứng rắn với những ai bất tuân (Nguồn: Channel News Asia)

Gần đây bắt đầu rộ lên các vụ đào tẩu sau khi 10 quan chức cấp cao Triều Tiên xin tị nạn chính trị ở các nước vì họ e sợ bị thanh trừng nếu còn sống ở miền bắc.

Không những vậy, cơ quan gián điệp Hàn Quốc vừa qua cũng cho hay ước tính có 70 quan chức Bình Nhưỡng bị giết khi ông Kim tiếp tục củng cố quyền lực theo cách “nghiêm trị”.

Lực lượng quân đội Triều Tiên mặt niệm trước tượng đồng hai nhà lãnh đạo Kim Il-sung và Kim Jong-il trong ngày tưởng nhớ ông Kim Il-sung ngày 8-6 (Ảnh: AP)

Hồi tháng 4, cựu lãnh đạo quốc phòng Hyun Yong-chol được cho là bị hành quyết vì đã không trung thành với người đứng đầu Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, hình ảnh của ông vẫn xuất hiện trên truyền hình sau khi tin đồn này lan tỏa.

Cũng trong năm 2013, đích thân ông Kim cũng ban lệnh tử hình dượng của mình là Jang Song-thaek, người quyền lực thứ hai sau ông Kim vì tội phản quốc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm