Triều Tiên tiếp tục chỉ trích Mỹ gay gắt

Ngày 6-1, ông Trump tuyên bố ông sẵn sàng đối thoại trực tiếp với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và hy vọng hai nước Triều Tiên – Hàn Quốc sẽ tiếp tục đối thoại ngoài khuôn khổ Olympics. Thế Vận hội mùa đông năm nay sẽ được tổ chức tại thành phố Pyeong Chang, tỉnh Gangwon phía đông bắc Hàn Quốc. Cuộc đối thoại chính thức giữa hai nước sẽ diễn ra vào ngày 9-1.

"Các lực lượng đế quốc do Mỹ dẫn đầu đang vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của các quốc gia khác và tàn sát người dân đang sống trong cảnh hòa bình", tờ báo Rodong Sinmun của Đảng Lao động Triều Tiên viết trong bài báo có tựa đề: "Lập trường kiên định của Triều Tiên về các chính sách đối ngoại".

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại buổi họp báo ở Maryland vào ngày 6-1. Ảnh: AP

 “Trật tự quốc tế bất bình đẳng do Mỹ đứng đầu hiện đang bị lung lay bởi Triều Tiên - đất nước chiến lược mới có khả năng tạo ra mối đe dọa hạt nhân thật sự tới lục địa Mỹ”, bài xã luận viết. 

Nói về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô Israel, tờ nhật báo gọi ông Trump là "kẻ buôn chiến tranh phá hoại hòa bình thế giới". Mỹ hiện đang tăng cường vị thế quốc tế bằng cách xuất khẩu vũ khí, theo tờ Rodong Sinmun.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm