Trụ sở Đài truyền hình Thái Lan bị tấn công

Theo Người phát ngôn chính phủ Panitan Wattanayagorn, vụ nổ xảy ra ngay trước tòa nhà vào khoảng 13h30 khiến nhiều xe cộ đỗ trước tòa nhà bị hư hại. Cảnh sát cho biết, căn cứ vào những dấu vết ở hiện trường, có thể xác định vụ nổ là do súng phóng lựu M79 gây ra. Hiện chưa có báo cáo về tình hình thương vong trong vụ nổ trên.

Trụ sở Đài truyền hình Thái Lan bị tấn công ảnh 1

Cảnh sát phong tỏa trước tòa nhà Đài truyền hình quốc gia Thái Lan

Những vụ nổ gây mất an ninh xảy ra liên tiếp trong thời gian qua ở Bangkok. Hôm thứ 5 tuần trước, một vụ nổ do lựu đạn đã xảy ra ở khu bán hàng miễn thuế của trung tâm mua sắm King Power làm 1 người bị thương, cảnh sát đã bắt giữ thủ phạm gây ra vụ nổ. Trước đó, tại địa điểm cách khu vực này vài mét cũng đã xảy ra vụ nổ bom làm 10 người thiệt mạng.

Thủ đô Bangkok hiện vẫn đặt trong tình trạng khẩn cấp được ban bố từ ngày 7-4 do lo ngại các cuộc biểu tình chống chính phủ của phe “áo đỏ”. Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva tuyên bố, Thủ đô Bangkok cần thiết phải duy trì luật tình trạng khẩn cấp vì những vụ nổ trên.

Theo Nguyễn Hà (ANTĐ/AFP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm