Trump rót cả trăm ngàn đô cho gia đình Clinton

Trong khi ông Donald Trump đòi điều tra Quỹ phi chính phủ Clinton Foundation của nhà bà Hillary Clinton, các thành viên đảng Dân chủ tiết lộ ông Trump từng quyên góp cho quỹ này 100.000 USD.

Xuất hiện trên chương trình Meet the Press thuộc kênh truyền hình NBC (Mỹ), ông David Plouffe, cựu quản lý chiến dịch tranh cử của Tổng thống Barack Obama, cho biết ông Trump từng có liên hệ đến quỹ này. “Quỹ Clinton Foundation đã đóng góp rất nhiều cho thế giới. Ông Trump từng quyên góp 100.000 USD cho quỹ” - ông Plouffe cho biết.

Quỹ Clinton Foundation đưa tên ông Trump vào danh sách những người quyên góp 100.001-250.000 USD, nằm trong tốp 0,2% khách quyên góp hàng đầu của Quỹ Clinton Foundation. Khoản tiền này được quyên góp thành nhiều lần trong năm 2009.

Năm 2009, Quỹ Trump Foundation quyên góp 926.750 USD cho 40 quỹ phi lợi nhuận và Clinton Foundation là một trong những tổ chức nhận được khoản quyên góp lớn nhất. Ngoài ra, Quỹ Trump Foundation từng bỏ 10.000 USD mua một chỗ ngồi trong một đêm hội gây quỹ của Quỹ Clinton Foundation năm 2010.

Ivanka Trump, con gái ông Trump, cũng có tên trong danh sách những người quyên góp 5.001-10.000 USD. Cha chồng Ivanka thuộc nhóm người quyên góp 250.001-500.000 USD.

Quỹ nhà ông Trump từng quyên góp 100.000 USD cho quỹ nhà bà Clinton.

Quỹ nhà ông Trump từng quyên góp 100.000 USD cho quỹ nhà bà Clinton. Ảnh: GETTY IMAGES

Tính ra số tiền quyên góp này không nhiều. Từ khi thành lập đến nay Quỹ Clinton Foundation đã được quyên góp ít nhất 800 triệu USD, 70% số đó đến từ các khoản quyên góp lớn trị giá 1 triệu USD trở lên.

Bản thân ông Trump và chiến dịch tranh cử của mình không phủ nhận điều này. Số tiền quyên góp này được lấy từ Quỹ Donald J. Trump Foundation chứ không phải trực tiếp từ cá nhân ông Trump.

Bản thân ông Trump không góp tiền cá nhân của mình vô Quỹ Trump Foundation. Tiền của Quỹ Trump Foundation là tiền đóng góp của các nhà cá nhân khác và lợi tức đầu tư. Quỹ Trump Foundation do ông Trump quản lý.

Tuần trước, ông Trump cáo buộc gia đình bà Clinton lợi dụng danh nghĩa của Quỹ Clinton Foundation để mưu lợi riêng thời bà Clinton còn làm ngoại trưởng, khi quỹ này thành nơi để giới nhà giàu đóng tiền vào và nhận lại sự ưu ái của Bộ Ngoại giao.

Trong kỳ tranh luận đầu tiên vòng bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa tháng 8-2015, ông Trump nói bà Clinton đồng ý đến dự đám cưới lần thứ ba của ông là vì ông đã quyên góp một khoản lớn cho Quỹ Clinton Foundation. Tuy nhiên, đám cưới này diễn ra năm 2005, bốn năm trước khi xuất hiện quyên góp 100.000 USD.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm