Trung Quốc bỏ tù gián điệp Senkaku/Điếu Ngư

Theo Reuters, người đàn ông tên Chen Wei đến từ tỉnh ven biển phía đông Chiết Giang đã được tuyển dụng (để làm gián điệp) khi đang làm việc ở nước ngoài.

Người tuyển dụng của ông Chen, Ji Tian, quốc tịch không được xác định, đã lôi kéo ông bằng cách ban đầu giả vờ quan tâm về đạo Thiên Chúa giáo và nói rằng ông ta cũng muốn học tiếng Trung Quốc.

Ông Ji lợi dụng tình bạn ngày càng khăng khít của họ để yêu cầu Chen chụp ảnh khu cảng ở Chiết Giang, nằm gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, nơi Nhật Bản và Trung Quốc đang xảy ra tranh chấp.

Vị trí đảo tranh chấp không người ở Senkaku/Điếu Ngư. Ảnh: BBC

Chen bị bắt vào tháng 12-2013 sau khi chụp ảnh một căn cứ quân sự và bị kết án bảy năm tù, truyền hình nhà nước cho biết. Bản báo cáo không nói rõ ông bị kết án khi nào.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm