Trung Quốc: Chơi golf, tổ chức tiệc xa hoa là hành vi vi phạm

Theo South China Morning Post (SCMP), những trường hợp về tham nhũng và lề thói sống xa hoa của các quan chức, trong đó có việc tổ chức các bữa tiệc xa hoa, chơi golf đã khiến dư luận phẫn nộ.

Những quy định mới nói trên được bổ sung vào các quy định hiện hành nhằm lập điều lệ chính xác hơn cho việc cấu thành hành vi vi phạm kỷ cương, Tân Hoa xã đưa tin. Quy định trên được áp dụng cho tất cả 88 triệu đảng viên.

 Trung Quốc lần đầu liệt chơi golf, tổ chức tiệc xa hoa vào danh sách hành vi vi phạm. Ảnh: Reuters

"Các đảng viên phải rạch ròi giữa lợi ích công và tư, đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu, làm việc không tư lợi. Các đảng viên cũng phải đề cao tinh thần giản dị và chống lãng phí" - tờ SCMP trích dẫn quy định.

Các quy định mới cũng đề cập tới vấn đề "quan hệ bất chính" với người khác, mở rộng phạm vi lệnh cấm trước đây vốn chỉ đề cập tới việc "nuôi nhân tình và ngoại tình".

Bên cạnh đó, các quy định mới cũng cấm lập bè kết phái chia rẽ nội bộ đảng, giấu giếm các vấn đề cá nhân vốn cần phải khai báo và  lợi dụng chức vụ hòng trục lợi cho người thân và thuộc cấp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm