Trung Quốc điều 1.000 quân tới biên giới Triều Tiên?

Vụ ám sát ông Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, hiện đặt Trung Quốc đặc biệt quan ngại. Theo hãng tin UPI cho biết Bắc Kinh đã điều động thêm quân đội tăng cường an ninh vùng biên giới giáp Triều Tiên.

Trung Quốc vừa mới triển khai thêm 1.000 quân tới khu vực biên giới giáp với Triều Tiên, báo Oriental Daily News (Hong Kong). Theo tờ báo, người dân địa phương cũng đã xác nhận việc điều binh này.

Trung Quốc được cho là đã điều thêm 1.000 quân tới biên giới giáp Triều Tiên. Ảnh: UPI

Tổ chức phi chính phủ ICHRD tại Hong Kong bình luận rằng tin tức về vụ sát hại ông Kim Jong-nam có thể là nguyên nhân khiến Bắc Kinh quyết định tăng quân tại biên giới.

Theo UPI, Bắc Kinh điều thêm nhiều quân tới khu vực biên giới với Triều Tiên có thể để đề phòng trường hợp khẩn cấp, tránh các diễn biến phức tạp. Mặc dù vậy, Trung Quốc hiện vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào liên quan tới các động thái quân sự mới nhất.

Trước đó, phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ hôm 15-2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói rằng Trung Quốc “đang chú ý tới các thông tin” liên quan tới vụ sát hại ông Kim Jong-nam. “Chúng tôi rất quan tâm về diễn biến vụ việc”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm