Trung Quốc hạn chế xuất khẩu máy bay không người lái

Tân Hoa xã (Trung Quốc) đưa tin theo thông báo trước đó của Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan, kể từ ngày 15-8, các nhà sản xuất các loại máy bay không người lái và siêu máy tính có tên trong danh mục phải đăng ký với cơ quan chức năng và phải có giấy phép trước khi xuất khẩu.

Các doanh nghiệp có liên quan phải cung cấp bản sao hợp đồng xuất khẩu và tài liệu nêu thông tin kỹ thuật của sản phẩm và những người sử dụng. Cơ quan chức năng sẽ thông báo kết quả trong 45 ngày làm việc. Người vi phạm sẽ bị phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thật ra quyết định cấm xuất khẩu chỉ được áp dụng đối với một số máy bay không người lái chuyên biệt như loại bay trên một tiếng ở độ cao tối thiểu 15.420 m. Hầu hết loại máy bay không người lái dân dụng đều không liên quan (ảnh). Trong năm tháng đầu năm, Trung Quốc đã xuất khẩu 160.000 máy bay không người lái dân dụng với tổng giá trị 750 triệu nhân dân tệ (122,5 triệu USD).

TNL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm