Trung Quốc khánh thành hải đăng phi pháp ở Trường Sa

Theo Reuters, Bộ Giao thông Trung Quốc ngày 5-4 đã tổ chức lễ khánh thành ngọn hải đăng có tên Zhubi mà nước này xây dựng trái phép trên đá Subi, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Theo Tân Hoa xã, buổi lễ đánh dấu việc ngọn hải đăng bắt đầu đi vào hoạt động.

Ngọn hải đăng Zhubi mà Trung Quốc xây trái phép trên đá Subi. Ảnh: Tân Hoa xã

Ngọn hải đăng phi pháp Zhubi được Trung Quốc động thổ vào tháng 10-2015. Ngọn hải đăng cao 55 m, có phạm vi chiếu sáng 22 hải lý và có chu kỳ ánh sáng nhấp nháy là 5 giây.

Chiếc đèn chiếu sáng trên đỉnh ngọn hải đăng có đường kính 4,5 m và được giám sát thông qua hệ thống định vị vệ tinh Bắc Đẩu, theo CriEnglish.com.

Trung Quốc còn xây dựng Trạm nhận biết tàu thuyền tự động (AIS) và trạm radar cao tần (VHF) bên trong ngọn hải đăng Zhubi, với cái cớ bao biện là "phục vụ thông tin hàng hải, cung cấp số liệu định vị" cho tàu thuyền qua lại, theo Ecns.com.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm