Tập Cận Bình:

Trung Quốc không muốn thay Mỹ làm ‘cảnh sát toàn cầu’

Theo trang Sputnik News (Nga), mặc dù đang tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và có lên tiếng bác bỏ những cáo buộc gần đây của quan chức Mỹ, song Trung Quốc không hề có tham vọng chi phối thế giới. 

"Trung Quốc đã, đang và sẽ tiếp tục là một lực lượng đóng góp cho hòa bình, phát triển chung và hợp tác quốc tế" - ông Tập Cận Bình phát biểu trước Reuters.

 Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu trước thềm chuyến thăm Vương quốc Anh.

"Với sự gia tăng sức mạnh toàn diện hiện nay, Trung Quốc sẽ có thể đóng vai trò tích cực hơn trong các vấn đề quốc tế và khu vực". Chính sách quân sự của Trung Quốc được xây dựng chỉ nhằm mục đích tự vệ, ông Tập nói thêm.

Trung Quốc luôn cố gắng "đẩy mạnh các nỗ lực vì hòa bình và phát triển không phải vì muốn trở thành một 'cảnh sát toàn cầu,' càng không muốn thay thế vị trí của bất cứ quốc gia nào".

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc "không bao giờ muốn làm bá chủ và cũng không bao giờ tham gia vào việc mở rộng hay áp đặt ý chí của mình lên các nước khác".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm