Trung Quốc lập hai ngày lễ chống Nhật

Theo Tân Hoa xã, đó là Ngày kỷ niệm thắng lợi kháng chiến chống Nhật của nhân dân Trung Quốc vào ngày 3-9 và Ngày tưởng niệm quốc gia các nạn nhân vụ thảm sát Nam Kinh vào ngày 13-12 (binh sĩ Nhật bắt đầu gây ra vụ thảm sát Nam Kinh vào ngày 13-12-1937).

Trong khi đó, phát biểu với báo chí tại Bắc Kinh cùng ngày, Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Gary Locke đã hối thúc Trung Quốc và Nhật giảm căng thẳng ở biển Hoa Đông. Ông đề nghị hai nước tập trung vào giải pháp ngoại giao để tránh xảy ra hậu quả nghiêm trọng khôn lường.

LÊ LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm