Trung Quốc phát hiện manh mối thao túng khủng hoảng chứng khoán

Thị trường chứng khoán Trung Quốc vừa trải qua một tuần lao đao

Theo hãng tin Want China Times (Đài Loan), hôm 9-7 đội điều tra đã đến trụ sở Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) để điều tra về vụ việc “bán khống cổ phiếu và các chỉ số chứng khoán”. Nhiều người cho rằng đây là nguyên nhân cho việc chứng khoán Trung Quốc lao dốc trong vài tuần qua.

Thứ trưởng Bộ Công an Mãnh Khánh Phong trả lời họp báo tại Bắc Kinh vào tháng 3-2011 (Nguồn: Want China Times)

Đội điều tra cũng đến Thượng Hải vào ngày 10-7 để tìm kiếm thêm nhiều manh mối về các giao dịch bất hợp pháp này.

Chứng khoán Trung Quốc đã giảm kỷ lục tới hơn 30% vào hôm 12-6. Chính phủ Trung Quốc đã phải can thiệp bằng nhiều biện pháp khác nhau để cứu lấy thị trường này bao gồm đổ vốn vào các quỹ và hạn chế giao dịch cổ phiếu lớn trong kì hạn nhất định để hỗ trợ thị trường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm