Trung Quốc: Sạt lở đất, bốn người chết, 33 người mất tích

Tờ Shanghai Daily dẫn lời giới chức địa phương cho biết trận sạt lở xảy ra vào lúc khoảng 22 giờ 50 (giờ địa phương) ở làng Lidong, thị trấn Yaxi, huyện Liandu, TP Lishui, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Trận sạt lở khiến gần 20 ngôi nhà trong làng bị chôn vùi trong bùn và đất.

 Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân tại hiện trưởng. (Nguồn: Shanghai Daily)

Lực lượng cứu hộ ngay lập tức có mặt tại hiện trường. Họ chỉ tìm thấy năm người vào sáng 14-11, trong số đó có bốn người thiệt mạng, người còn lại được đưa vào bệnh viện.

Hoạt động tìm kiếm cứu hộ tiếp tục diễn ra. Cơ quan dự báo thời tiết địa phương cho biết ở TP Lishui xảy ra mưa lớn trong hơn hai ngày qua. Vào khoảng 8 giờ sáng 13-11, lượng mưa trung bình đạt 36 mm. Khi sạt lở đất xảy ra, trời vẫn còn mưa.

Một số hình ảnh hiện trường sạt lở đất ở Trung Quốc. (Ảnh: Twitter)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm