Trung Quốc sẽ truy tố nguyên thứ trưởng công an

Theo Reuters ngày 30-12, ông Mã Kiện, nguyên Thứ  trưởng Bộ Công an Trung Quốc, là quan chức an ninh cấp cao nhất bị điều tra kể từ sau khi nguyên bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang bị kết án tù chung thân hồi năm 2015.

Ông Mã bị điều tra từ tháng 1-2015, đã bị khai trừ Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC). Ông sẽ bị giao nộp cho giới chức luật pháp, đồng nghĩa với việc sẽ bị khởi tố.

tham nhũng trung quốc

Ông Mã Kiện, nguyên Thứ  trưởng Bộ Công an Trung Quốc. Ảnh: SCMP

Một cuộc điều tra cho thấy ông Mã lạm dụng chức vụ để trục lợi cho người nhà. Ông cũng can thiệp vào các hoạt động thực thi pháp luật, nhận hối lộ.

Reuters cho biết một nguồn tin thân cận với giới lãnh đạo Bộ Công an Trung Quốc trước đó tiết lộ ông Mã là người đứng đầu “Cục số 8” của Bộ, phụ trách các hoạt động phản gián. Ông Mã Kiện đã làm việc tại cơ quan tình báo trong hơn 30 năm và có mối quan hệ mật thiết với ông Lệnh Kế Hoạch, từng là trợ lý thân cận của cựu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào.

Ông Lệnh Kế Hoạch cũng đã bị kết án tù chung thân vào tháng 7 vì tội nhận hối lộ, đánh cắp bí mật quốc gia và lạm quyền.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm