Trung Quốc: Siêu bão Megi gây lở đất, chôn vùi 32 người

Ít nhất 32 người mất tích sau khi siêu bão Megi gây mưa lớn dẫn tới hai trận lở đất ở huyện Toại Xương, tỉnh Chiết Giang (đông Trung Quốc) ngày 28-9.

Lở đất làm đất đá từ trên núi tuôn xuống ở huyện Toại Xương, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc).

Lở đất làm đất đá từ trên núi tuôn xuống ở huyện Toại Xương, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). Ảnh: CCTV

Tân Hoa xã đưa một đoạn video cho thấy lở đất đã làm đất đá tuôn từ trên núi xuống, chôn vùi hàng chục nhà cửa. 15 người được cứu.

Siêu bão Megi đã gây mưa lụt làm thiệt mạng bốn người và bị thương 625 người tại Đài Loan trước khi tiến vào Trung Quốc với sức gió 118 km/giờ.

Siêu bão Megi gây lụt lớn ở tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc).

Siêu bão Megi gây lụt lớn ở tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Ảnh: AFP

Trung tâm Khí tượng Quốc gia cảnh báo mức báo động màu cam, mức cao thứ hai trong thanh cảnh báo bão.

Tại tỉnh Phúc Kiến, mưa lụt đã làm ít nhất một người thiệt mạng, hàng triệu ngôi nhà bị mất điện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm