Trung Quốc tăng khai thác du lịch trái phép ra Hoàng Sa

Báo Strait Times (Singapore) ngày 21-6 cho biết tập đoàn vận tải tàu biển COSCO thuộc chính phủ Trung Quốc có kế hoạch khai thác dịch vụ đưa du khách ra quần đảo Hoàng Sa trái phép từ tháng 7.

Tuyến du lịch này sẽ bắt đầu từ TP Tam Á (tỉnh đảo Hải Nam) đến quần đảo Hoàng Sa.

Trước COSCO, công ty vận tải đường biển Hải Nam đã mở dịch vụ đưa khách từ Tam Á và Hoàng Sa trái phép hai năm nay.

Đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đang bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép. (Ảnh: AFP)

Theo Strait Times, đây là một phần kế hoạch của Trung Quốc biến các đảo ở biển Đông trở thành các địa điểm du lịch để củng cố tuyên bố chủ quyền ở biển Đông.

Thời gian gần đây Trung Quốc có rất nhiều hoạt động trên biển Đông nhằm khẳng định tuyên bố chủ quyền. Chẳng hạn cải tạo đảo, đá, thay đổi hiện trạng, xây dựng đường băng quân sự ở Trường Sa, triển khai tên lửa và máy bay chiến đấu ra Hoàng Sa.

Theo Strait Times, hiện Trung Quốc đang có ý định tăng cường cải tạo thêm các đảo, đá mà mình kiểm soát trái phép ở Hoàng Sa. Hồi tháng 5, một quan chức tỉnh Hải Nam tên Tiểu Kiệt cho biết chính quyền Hải Nam muốn biến Hoàng Sa trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn như quần đảo Maldives.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm