Trung Quốc: Vì sao bộ trưởng Đường sắt bị kỷ luật?

Ngày 12-2, giới truyền thông Trung Quốc đưa tin Ban tổ chức Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc xác nhận ông Lưu Chí Quân, bộ trưởng kiêm bí thư Đảng ủy Bộ Đường sắt, đã vi phạm kỷ luật nghiêm trọng nên đã bị bãi chức bí thư Đảng ủy và đang tiếp nhận điều tra. Ông Thịnh Quang Tổ, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, được chỉ định giữ chức bí thư Đảng ủy.

Động thái này cho thấy ông Lưu Chí Quân chắc chắn sẽ không còn giữ cương vị bộ trưởng Bộ Đường sắt vốn đã đảm nhiệm trong tám năm nay.

Bị cách chức khẩn cấp

Báo chí Trung Quốc không nói rõ Bộ trưởng Lưu Chí Quân vi phạm kỷ luật nghiêm trọng như thế nào. Tuy nhiên, theo thông lệ ở Trung Quốc, một quan chức cao cấp vi phạm kỷ luật nghiêm trọng sẽ bị cách chức trong đảng, sau đó bị song quy (bàn giao công việc để kiểm điểm) và đương nhiên bị mất tự do.

Ngày 8-2, Bộ trưởng Lưu Chí Quân vẫn còn xuất hiện trước công chúng, đi thị sát ga tàu hỏa TP Phụ Dương (tỉnh An Huy) nhằm tìm hiểu tình hình đợt cao điểm đầu tiên về vận tải đường sắt sau đợt nghỉ tết Nguyên đán. Chỉ bốn ngày sau ông đã bị cách chức và bị điều tra, như vậy cho thấy sự việc hết sức nghiêm trọng.

Trung Quốc: Vì sao bộ trưởng Đường sắt bị kỷ luật? ảnh 1

Bộ trưởng Lưu Chí Quân (hàng đầu, bên trái) tại phòng điều khiển tàu cao tốc thế hệ mới CRH380 hiệu Hài Hòa trong lễ ra mắt đoàn tàu này vào ngày 3-12-2010. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Trong thời gian tết Nguyên đán năm 2008, mạng lưới đường sắt miền Nam Trung Quốc bị băng tuyết làm tê liệt. Hơn 0,6 triệu người kẹt lại tại ga tàu hỏa. Khi đó dư luận đã lên tiếng chất vấn năng lực của ngành đường sắt.

Ngày 28-4-2008, tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra trên đoạn đường sắt Giao Tế thuộc địa phận tỉnh Sơn Đông làm 72 người chết, 416 người bị thương. Kết quả điều tra kết luận nguyên nhân tai nạn là do con người gây ra.

Sau đó, một cục trưởng và bí thư đảng ủy Cục Đường sắt Tế Nam đã bị cách chức. Mặc dù dư luận yêu cầu Bộ trưởng Lưu Chí Quân nên từ chức nhưng một năm sau tai nạn, ông mới bị xử phạt nhẹ.

Trong tám năm ông đảm nhiệm bộ trưởng, ngành đường sắt đã nâng cấp hai lần nhưng tình trạng mua một vé cũng khó trong dịp tết vẫn chưa giải quyết được khiến người dân hết sức bất mãn.

Em trai bị kết án tử hình

Trong hai năm gần đây, đường sắt cao tốc của Trung Quốc phát triển vượt bậc, thậm chí hướng ra quốc tế. Tuy nhiên, ý kiến phản đối ngày một nhiều như Bộ Đường sắt phát triển đường sắt cao tốc mù quáng, vé tàu cao tốc quá cao.

Không chỉ vậy, theo báo Buổi sáng của Singapore, Bộ trưởng Lưu Chí Quân còn bị đồn thổi có liên quan đến tham nhũng. Em trai ông là Lưu Chí Tường - nguyên phó trưởng Phân cục Đường sắt Vũ Hán. Tháng 4-2006, Tường bị kết án tử hình do tham ô công quỹ hơn 40 triệu nhân dân tệ (114,4 tỉ đồng VN) và thuê sát thủ giết người. Sau vụ này, Bộ trưởng Lưu Chí Quân vẫn bình an vô sự.

Ngoài ra, sự việc Bộ trưởng Lưu Chí Quân bị cách chức đảng được cho là có liên quan trực tiếp đến vụ bà Đinh Vũ Tâm, chủ tịch HĐQT Tập đoàn quản lý đầu tư Bác Hựu Bắc Kinh, bị bắt trước đó hơn nửa tháng do liên quan đến tham nhũng đấu thầu.

3 tỉ nhân dân tệ (8.580 tỉ đồng VN) là tài sản hiện nay của Tập đoàn Bác Hựu Bắc Kinh do bà Đinh Vũ Tâm làm chủ tịch HĐQT. Bà Đinh Vũ Tâm là người tỉnh Sơn Đông, có tên cũ là Đinh Thư Miêu, khởi nghiệp từ một công ty nhỏ chuyên vận chuyển than.

Tập đoàn Bác Hựu từng trúng thầu các công trình đường sắt cao tốc Vũ Hán-Quảng Châu, Trịnh Châu-Tây An, Quảng Châu-Thâm Quyến-Hong Kong. Các nguồn tin trong ngành cho biết bà Đinh Vũ Tâm có nhiều mối quan hệ rất phức tạp, có thể điều tra ra vụ án lớn hơn.

Bộ trưởng Lưu Chí Quân năm nay 58 tuổi, có thâm niên lâu năm, từng đảm nhiệm nhiều chức vụ trong ngành đường sắt. Từ nhân viên đội sửa đường Vũ Xương thuộc Phân cục Đường sắt TP Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc), ông đã kinh qua các chức vụ bí thư Đoàn, phó bí thư Đảng ủy đội sửa đường Vũ Xương; bí thư Đoàn Phân cục Đường sắt Vũ Hán, trạm trưởng trạm Giang An thuộc Phân cục Đường sắt Vũ Hán.

Năm 1987, ông giữ chức phó chủ nhiệm Ban chính trị Cục đường sắt Quảng Châu. Đến tháng 8-1996, ông được bổ nhiệm thứ trưởng Bộ Đường sắt và tháng 3-2003 thăng chức bộ trưởng.

Ngày 10-2, Viện kiểm sát tỉnh Quảng Đông đã bắt giữ Bí thư Thành ủy TP Mậu Danh La Âm Quốc 57 tuổi cùng vợ và thư ký. Đầu tháng 2, Công ty TNHH phát triển Hâm Long TP Mậu Danh đã tố cáo ông lợi dụng chức vụ can thiệp vào ngành tư pháp để cướp tài sản, điều chỉnh nhân sự, kết án vô lý khiến công ty bị phá sản.

Trên mạng Internet đã phát tán danh sách những người được Bí thư La Âm Quốc cất nhắc vào các vị trí trọng yếu (tài chính, tư pháp, công an) ở TP Mậu Danh. Trong đó có ít nhất năm người thân thích và họ hàng của ông. Quan chức sa lưới pháp luật ở TP Mậu Danh trong sáu tháng trở lại đây có phó chủ tịch UBND TP Trần Á Xuân.

HOÀNG HẠNH (Theo zaobao.com, mingpao.com, 24cbh.com)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm