Trung Quốc xây nhà máy điện hạt nhân nổi trên Biển Đông?

 Mô hình đồ họa nhà máy điện hạt nhân “nổi” Akademik Lomonosov của Nga (Want China Times)

Viện Nghiên cứu 719 thuộc Tập đoàn công nghiệp đóng tàu Trung Quốc vừa tuyên bố thành lập trung tâm nghiên cứu và phát triển nhà máy điện hạt nhân nổi tại miền Trung tỉnh Hồ Bắc, theo những gì ghi nhận từ bản tiếng Trung của báoWant Daily (Đài Loan).

Trang mạng của tập đoàn công nghiệp đóng tàu Trung Quốc còn tuyên bố, loại hình khai thác điện hạt nhân kiểu này sẽ được sử dụng để phục vụ cho nhu cầu tiêu thụ điện của nhiều cơ sở của Trung Quốc “đặt tại biển Đông”.

Không chỉ riêng việc vận hành nhà máy, Trung Quốc còn đưa nhiều tàu khai thác tài nguyên ngay dưới đáy biển. Đề phòng trường hợp có biến cố thiên tai hay thảm họa khác xảy ra, lực lượng phòng trợ khẩn cấp sẽ được triển khai từ trạm điện hạt nhân thả nổi này.

Đồ họa nhà máy điện hạt nhân trong tương lai của Trung Quốc (Want China Times)

Ngoài ra, nhà thầu đóng tàu, tỉnh Hồ Bắc có thể thu một khoản lời kha khá từ việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân thả nổi. Ước tính Hồ Bắc có đến 385 cơ sở đóng tàu và 21 viện nghiên cứu chuyên sâu lĩnh vực này.

Được biết việc thăm dò và nghiên cứu của Trung Quốc sẽ được Nga hỗ trợ hợp tác xây dựng vì vừa qua Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông qua một thỏa thuận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhân dịp ông Putin sang thăm Thượng Hải.

Sở dĩ Nga có khả năng giúp đỡ Trung Quốc phát triển dự án hạt nhân phục vụ nhu cầu tiêu thụ điện năng là vì Nga là quốc gia duy nhất sở hữu nhiều cơ sở hạt nhân nổi, điển hình nhất là hai nhà máy Akademik Lomonosov với sức sản xuất 70MW điện năng và 300 MW nhiệt năng cho cả thành phố Saint Petersburg.

Tờ Want China Times (Đài Loan) đưa ra giả thuyết nếu Trung Quốc đủ lực để tự kích hoạt các cơ sở điện hạt nhân trên nước như thế này thì hẳn Bắc Kinh có thể lên ý tưởng đóng một chuỗi tàu sân bay chuyên chở lò phản ứng xuất điện năng trong tương lai.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm