Trường tư, tổ chức bác ái ở Thổ Nhĩ Kỳ bị đóng cửa

Đảng Công lý và Phát triển của Tổng thống Erdogan (ảnh) đã ủng hộ sáng kiến này.

Trong khi đó, làn sóng thanh trừng tiếp tục diễn ra khốc liệt và lan sang các trường học và tổ chức phi chính phủ. Trong khuôn khổ tình trạng khẩn cấp, tổng thống ban hành sắc lệnh đóng cửa 1.043 trường tư, 1.229 tổ chức bác ái, 19 nghiệp đoàn, 15 đại học, 35 cơ sở y tế liên quan đến giáo sĩ Fethullah Gulen.

Thổ Nhĩ Kỳ thông báo trong vòng 10 ngày sẽ chuyển cho Mỹ bằng chứng để dẫn độ giáo sĩ này về nước xét xử. Một người cháu của giáo sĩ này vừa bị tạm giam.

Kênh truyền hình France 24 đưa tin Thủ tướng Binali Yildirim đã ra lệnh giải tán đội cận vệ tổng thống với lý do “không cần thiết duy trì”. 283/2.500 binh sĩ trong đội cận vệ đã bị bắt. Cuối tuần trước đã có lệnh kéo dài thời gian tạm giữ từ ba ngày lên 30 ngày. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm