Úc sẽ tiếp tục tìm kiếm máy bay MH370

Ngoại trưởng Úc Julie Bishop thông báo Úc sẽ tiếp tục chiến dịch tìm kiếm máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích ngày 8-3-2014.

Trước đó, từ Malaysia, Thủ tướng Najib Razak (ảnh) đau buồn tuyên bố: “Hôm nay, 515 ngày sau khi máy bay mất tích, với lòng trĩu nặng tôi thông báo nhóm điều tra quốc tế đã xác định các mảnh vỡ tìm thấy trên đảo Réunion thuộc về máy bay MH370”. Dù vậy tại Pháp, Phó Công tố nước Cộng hòa tại Paris Serge Mackowiak rất dè dặt khi khẳng định mảnh vỡ thuộc về máy bay MH370.

Ông Martin Dolan, đại diện Văn phòng An toàn giao thông Úc, cho biết Úc sẽ tiếp tục tìm kiếm máy bay MH370 trong khu vực dự kiến. Ông cho biết hai tàu trang bị máy dò sóng âm đã có mặt tại hiện trường. Diện tích tìm kiếm bao gồm gần 120.000 km² dưới đáy biển.

Úc cho biết kỹ thuật mô phỏng dòng chảy đại dương đã chứng minh mảnh vỡ cánh máy bay được tìm thấy trên đảo Réunion (Pháp) có thể xuất phát từ khu vực Úc đã khoanh vùng tìm kiếm trên Ấn Độ Dương. Hãng hàng không Malaysia Airlines ra thông cáo cho biết đang chờ đợi thêm nhiều mảnh vỡ nữa của máy bay MH370.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm