Venezuela cấm George W. Bush nhập cảnh

 Cựu Tổng thống Mỹ George W. Bushbị cấm nhập cảnh vào Venezuela

Ông cho biết căn cứ Công ước Vienna, chính phủ Venezuela đã yêu cầu giảm số nhân viên ngoại giao tại đại sứ quán Mỹ ở Caracas. Ông giải thích Mỹ có 100 nhân viên ngoại giao ở Caracas trong khi Venezuela chỉ có 17 người ở Washington nên cần thiết lập công bằng.

Ông khẳng định sắp tới công dân Mỹ muốn nhập cảnh vào Venezuela đều phải xin visa hợp lệ và một số cá nhân Mỹ bị cấm nhập cảnh vào Venezuela như cựu Tổng thống George W. Bush, cựu Phó Tổng thống Dick Cheney, thượng nghị sĩ Bob Menendez và thượng nghị sĩ Marco Rubio.

AFP dẫn nguồn tin (giấu tên) từ chính phủ Mỹ bác bỏ cáo buộc của tổng thống Venezuela rằng thông tin Mỹ can thiệp vào công việc gây bất ổn đối với chính quyền Venezuela là ngụy tạo và vô căn cứ. Hồi tháng 12-2014, Mỹ đã hạn chế cấp visa và áp dụng biện pháp phong tỏa tài sản đối với các quan chức Venezuela bị coi là vi phạm nhân quyền và tham nhũng.

TNL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm