Vợ Bạc Hy Lai được đề nghị giảm án khỏi mức án tử hình

Theo Tòa án Tối cao Bắc Kinh, bà Cốc được đề nghị giảm án nhờ có biểu hiện hối lỗi và không phạm thêm tội hình sự. “Phạm nhân tôn trọng luật lệ, không tiếp tục phạm tội và đang nghiên cứu văn hóa, kỹ thuật”.

 Bà Cốc trong đoạn video phiên xử chồng mình tháng 8-2013. Ảnh: Reuters

Bà Cốc Khai Lai đã bị kết án năm 2012 vì tội giết doanh nhân người Anh Neil Heywood - vụ scandal chính trị lớn nhất tại Trung Quốc trong nhiều năm.

Thông thường, một án tử hình “treo” trong một thời gian dài sẽ được giảm xuống thành án tù chung thân. Tòa án Tối cao Bắc Kinh đã đăng tải các kiến nghị của mình trên trang web chính thức để chờ xem xét.
Trước đó, Bạc Hy Lai đã bị khai trừ khỏi Đảng bộ Trùng Khánh và bị kết án tù chung thân năm 2013 vì tội tham nhũng và lạm dụng quyền lực.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm