Vụ đâm dao ở London không có yếu tố khủng bố

Cảnh sát giải thích: “Chúng tôi tiếp tục tập trung điều tra về sức khỏe tâm thần (của nghi can)”.

Trước đó, một thanh niên 19 tuổi đã bị bắt sau 22 giờ 39 phút tối 3-8 vì dùng dao đâm một phụ nữ khoảng 60 tuổi thiệt mạng (ảnh) và năm người bị thương tại quảng trường Russell gần Bảo tàng Anh ở London. Chỉ huy phó Mark Rowley thông báo nạn nhân tử vong là công dân Mỹ. Năm người gồm một phụ nữ và bốn nam giới bị thương với mức độ không nghiêm trọng. Kết quả kiểm tra sau đó cho thấy hung thủ mắc bệnh tâm thần nên được đưa vào bệnh viện và tạm giữ tại đây.

Đô trưởng Sadiq Khan đã kêu gọi người dân bình tĩnh và cảnh giác đồng thời thông báo ngay mọi khả nghi cho cảnh sát. Ban đầu cảnh sát không loại trừ đây là vụ tấn công khủng bố. Cuối tháng trước, chỉ huy cảnh sát London Bernard Hogan-Howe đã cảnh báo nguy cơ tấn công khủng bố ở Anh. Từ tháng 8-2014, Anh đã áp dụng mức cảnh báo khủng bố ở mức 4 trên thang năm mức (mức 4 có nghĩa là có nguy cơ cao).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm