Vũ khí mới Triều Tiên đánh địch 'không còn mảnh giáp’?

Truyền thông Triều Tiên cho biết lãnh đạo nước này Kim Jong-un đã giám sát các cuộc thử nghiệm tên lửa dẫn đường bằng laser di động và tuyên bố nó có "tầm bắn dài nhất thế giới" và "chính xác như súng trường của một tay bắn tỉa".

"Ông ấy (Kim Jong-un) rất hài lòng nói rằng ngay cả các xe tăng bọc thép đặc biệt và các xe có tính cơ động cao cũng sẽ tan nát không còn mảnh giáp trước vũ khí chống tăng mới" - KCNA đưa tin.

Hình ảnh ông Kim Jong-un giám sát tại một địa điểm giấu tên được KCNA công bố hôm 21-2-2016. (Ảnh: AFP)

Ông Kim kêu gọi sản xuất loại vũ khí mới này với số lượng hàng loạt trong thời gian sớm nhất và cho triển khai chúng đến các đơn vị tiền tuyến cùng các đơn vị phòng thủ bờ biển của Triều Tiên.

Với dân số 25 triệu, Triều Tiên hiện có khoảng 1,2 triệu binh sĩ hoạt động, gấp đôi số lượng binh sĩ thuộc các lực lượng vũ trang Hàn Quốc mặc dù dân số Hàn Quốc lại gấp đôi Triều Tiên.

Hiện Mỹ và các nước đang đưa ra các biện pháp trừng phạt chống lại Triều Tiên theo sau vụ thử hạt nhân hồi đầu tháng 1-2016 và vụ phóng tên lửa tầm xa của Bình Nhưỡng mới đây.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm