Washington yêu cầu thân nhân lính Mỹ 'di tản' khỏi Thổ Nhĩ Kỳ

Theo Reuters, Lầu Năm Góc cho hay 670 người phụ thuộc trong quân đội Mỹ cùng với một nhóm nhỏ gia đình của các nhân viên ngoại giao Mỹ sẽ phải sơ tán.

Yêu cầu này áp dụng với TP Adana, nơi có một lãnh sự quán Mỹ và căn cứ không quân Incirlik, cùng hai tỉnh Ismir, Mugla.

John Kirby - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay quyết định này đã được xem xét trong nhiều tuần qua.

Máy bay vận tải của Không quân Mỹ Boeing C-17A Globemaster III hoạt động ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters

“Chúng tôi hiểu quyết định này sẽ làm xáo trộn gia đình của lính Mỹ nhưng chúng tôi phải đảm bảo an toàn cho họ và đảm bảo cho lực lượng chúng tôi chiến đấu hiệu quả để ủng hộ đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến chống khủng bố” - tướng Philip M. Breedlove, Tư lệnh Bộ Chỉ huy châu Âu của Mỹ, nói.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cảnh báo công dân nước này về các mối đe dọa ngày càng tăng từ những nhóm khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ và khuyến cáo tránh di chuyển đến đông nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Lầu Năm Góc tháng 9-2015 đã khuyến khích gia đình binh sĩ và nhà ngoại giao ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ rời nước này nhưng không bắt buộc. Ngoài lệnh sơ tán, Mỹ còn phát cảnh báo đi lại tới toàn bộ người Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm