Xác định hơn 40 hóa chất phát tán trong 'hỏa ngục' Thiên Tân

Tại buổi họp báo ngày 19-8, phó thị trưởng thành phố Thiên Tân ông He Shusan cho biết nhà kho tại địa điểm nổ ở Thiên Tân chứa khoảng loại 40 hóa chất, thuộc bảy hạn mục khác nhau. Trong đó có 1.300 tấn hợp chất oxit, chủ yếu là kali nitrat và amoni nitrat; 500 tấn vật liệu dễ cháy, bao gồm natri kim loại và magiê; 700 tấn chất độc tố cao, chủ yếu là natri xyanua. 

 Các chuyên viên hóa chất khử loại chất độc hại cho thành viên lực lượng tìm kiếm cứu hộ (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Theo Tân Hoa Xã, đa số cac hóa chất được phát hiện ở gần khu vực trung tâm vụ nổ. Khu vực này đã được cơ quan chính quyền cho rào chắn bằng đê bao nhằm giảm nguy cơ hóa chất độc hại lan ra khỏi tầm kiểm soát. 

Ông He Shusan cũng cho biết, khoảng 100 kg hóa chất đã được phát hiện trong phạm vi gần 3 km xung quanh khu vực trung tâm vụ nổ. Quá trình khử hóa chất độc hại vẫn đang được tiến hành nhưng vẫn bị gián đoạn khi trời mưa hoặc khi đêm xuống.
Tính đến chiều ngày 19-8, có gần 150 tấn natri xyanua đã được khử loại khỏi khu vực trung tâm vụ nổ và gửi đến các nhà sản xuất hóa chất để xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm