14.000 cơ sở khám chữa bệnh BHYT được kết nối mạng

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh tại hội nghị triển khai công tác phát triển BHYT giai đoạn 2016-2020, khai trương cổng dữ liệu y tế và hệ thống thông tin giám định BHYT sáng 29-6.

Báo cáo tại hội nghị, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh cho biết đến nay các cơ sở khám chữa bệnh BHYT tại 63/63 tỉnh, TP trực thuộc trung ương đã thử nghiệm kết nối vào hệ thống thông tin giám định BHYT. Đặc biệt, từ ngày 25-6, cổng tiếp nhận của BHXH Việt Nam đã chính thức tiếp nhận hồ sơ đề nghị thanh toán BHYT từ các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên toàn quốc. Việc này đem lại nhiều hiệu quả lớn không chỉ cho cơ quan BHYT mà người bệnh cũng giảm thời gian chờ khám bệnh, thanh toán viện phí...

Hiện tỉ lệ tham gia BHYT năm 2015 là 76,5% dân số, vượt chỉ tiêu nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ giao. Trong sáu tháng đầu năm 2016 cũng đã có khoảng 78% dân số tham gia BHYT, vượt 0,3% so với chỉ tiêu đề ra.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm