3.000 tình nguyện viên tiếp sức người bệnh ở 30 BV

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết chương trình sẽ diễn ra ở 30 BV tại năm TP lớn là Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ và TP.HCM. Đây là một trong những hoạt động nằm trong Đề án đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của ngành y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. “Bộ Y tế sẽ từng bước lấy lại niềm tin của nhân dân đối với hơn 400.000 cán bộ y tế” - bà Tiến nói.

Được biết chương trình có sự tham gia của hơn 3.000 tình nguyện viên. Đến hết năm 2019 sẽ xây dựng 100 đội hình tình nguyện với hơn 10.000 tình nguyện viên tham gia. Từ năm 2016 đến 2020, triển khai chương trình tại 90 BV trong cả nước… “Chương trình sẽ xây dựng những đội hình thanh niên tình nguyện tham gia giúp đỡ người bệnh, người nhà bệnh nhân, nhất là bệnh nhân nghèo tại các BV, góp phần làm giảm tình trạng quá tải” - anh Trần Văn Thuấn, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, nói.

HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm