6,6% nhân viên y tế còn hút thuốc

Nhân viên y tế nam hút thuốc lá chiếm gần 22% và nữ là 0,02%.

Cũng theo nhận định của chương trình trên, mặc dù cơ sở y tế là nơi cấm hút thuốc lá nhưng tình trạng hút thuốc vẫn diễn ra. Hút thuốc ngoài sân chiếm hơn 7,5%; khu vực căn tin, nhà ăn chiếm gần 3%. Ngoài ra còn hiện tượng hút thuốc lá ở khu vực cầu thang và trong phòng làm việc…

Năm 2015, hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá được đẩy mạnh hơn trong các đơn vị y tế ngoài công lập. Chương trình cũng sẽ thành lập thêm hai phòng khám tư vấn cai nghiện thuốc lá tại BV quận Thủ Đức và Viện Y dược học dân tộc, nâng tổng số phòng khám tư vấn cai nghiện thuốc lá của TP lên năm phòng khám. Chương trình cũng sẽ xây dựng phác đồ điều trị cai nghiện thuốc lá theo Đông y...

DUY TÍNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm