Bác sĩ nhận định chậm khiến sản phụ mất con

Ngày 9-7, BS Lê Quang Trung, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, cho biết như trên. Cũng theo BS Trung, về quy trình chuyên môn BV Đa khoa khu vực Định Quán đã đảm bảo đúng theo quy định của Bộ Y tế.

Như Pháp Luật TP.HCMđã đưa tin, theo phản ánh của gia đình chị Trần Thị Tỏ, ngày 11-6, chị Tỏ có dấu hiệu sinh nên được gia đình đưa vào BV Đa khoa khu vực Định Quán. Tại đây chị Tỏ được một bác sĩ thăm khám và thông báo sức khỏe sản phụ bình thường và có thể sinh thường. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, một y tá thông báo cho gia đình biết chị Tỏ đã sinh một bé gái nặng 3,7 kg nhưng sức khỏe cháu bé đang nguy kịch. Ít phút sau gia đình được thông báo cháu bé đã tử vong.

TIẾN DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm