Báo động ung thư vì béo phì

Ngày càng có nhiều người thừa cân, béo phì. Hình minh họa 

Mỗi năm toàn cầu trung bình có khoảng 500.000 ca ung thư xuất phát từ nguyên nhân béo phì hoặc thừa cân (ung thư thực quản, ruột kết, trực tràng, thận, tụy, túi mật, ung thư vú sau mãn kinh, buồng trứng, tử cung).

Vấn đề đặc biệt nghiêm trọng ở khu vực Bắc Mỹ với 111.000 ca trong năm 2012. Tại châu Âu, con số này khoảng 65.000 ca mỗi năm. Số ca ung thư xuất phát từ nguyên nhân béo phì ở châu Á cũng rất nhiều, chủ yếu vì dân số khu vực này quá đông. Con số này ở Trung Quốc mỗi năm trung bình 50.000 ca. Tại châu Phi, béo phì là thủ phạm gây ra 1,5% số ca ung thư hằng năm.

Theo Giám đốc IARC Christopher Wild, nghiên cứu này cho thấy tầm quan trọng của việc giữ ổn định cân nặng cơ thể và giúp các nước đang phát triển tránh không đi lại vết xe cũ của các nước giàu.

ĐĂNG KHOA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm