Bé 8 tuổi bị mất ngón tay vì tự ý chế tạo pháo

Ngày 10-1, BV Đa khoa huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết đã tiến hành cấp cứu, phẫu thuật tay cho em Trần Đình Quyết (tám tuổi, học lớp 2, ở xã Thạch Long, Thạch Hà) - bị dập nát bàn tay do pháo nổ.

Chị Nguyễn Thị Hương (mẹ của Quyết) cho biết sáng 8-1, khi bố và mẹ đi vắng, Quyết cùng người em họ đi mua diêm quẹt về cạo lấy thuốc diêm rồi mày mò làm pháo. Sau đó châm lửa đốt, pháo nổ làm bàn tay Quyết bị thương nặng.

Quyết được đưa đến BV cấp cứu trong tình trạng bàn tay trái bị dập, mất ngón tay, nát gân và xương,...

Trước tình trạng trên, các bác sĩ đã phải tiến hành cắt lọc, tháo bỏ xương số 4, 5 của bàn tay Quyết và tiến hành khâu vết thương. Quyết mất khoảng 60% chức năng bàn tay trái.

Hiện sức khỏe và tâm lý Quyết đang bình phục dần.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm