Bé trai đi đường bị cành cây rơi trúng đầu bất tỉnh, vỡ hộp sọ

Bác sĩ Lê Tròn Vuông, khoa Ngoại thần kinh (BV Nhi đồng 2), cho biết bé trai 10 tuổi, ngụ Đồng Nai, đang đi ngoài đường thì bị cành cây rơi trúng đầu, bất tỉnh. Ngay lập tức bé được chuyển vào BV Đồng Nai, sau đó chuyển tiếp lên BV Nhi đồng 2 trong tình trạng chấn thương sọ não.

Cũng theo BS Vuông, lúc vào viện, bé trai đã vào hôn mê, lơ mơ, tri giác giảm. Kết quả chụp CT cho thấy bệnh nhi bị vỡ sọ phức tạp khoảng 10 cm, rách xoang tĩnh mạch dọc trên, máu tụ ngoài màng cứng trán đính trái. Do rách xoang tĩnh mạch nên máu chảy khá nhiều.

Bé được các bác sĩ tiến hành cầm máu, chỉnh mảnh sọ và vá sọ ngay trong đêm sau ca mổ kéo dài hai tiếng.

Sau mổ, bé được hồi sức tích cực và hồi phục tốt. Qua đây các bác sĩ khuyến cáo mọi người nên cẩn thận khi đi ngoài đường. Đặc biệt là trong thời tiết mưa gió, cây dễ ngã đổ. Vì vậy khi đi trên những đoạn đường nhiều cây cối nên hết sức cẩn thận, tránh để tai nạn hi hữu xảy ra đối với cả người lớn lẫn trẻ em.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm