Buồn đau không làm tổn thọ

Tuy nhiên, theo một nghiên cứu mới đây của ĐH Oxford (Anh) công bố trên tạp chí y khoa The Lancet, đau khổ, buồn phiền không phải là nguyên nhân khiến sức khỏe xấu đi và làm giảm tuổi thọ.

Trong thời gian 1996-2001, các nhà nghiên cứu đã khảo sát dữ liệu sức khỏe và tình trạng cuộc sống của 719.671 phụ nữ tuổi trung bình 59. 39% trong số họ cho biết họ hạnh phúc hầu hết thời gian tham gia nghiên cứu, 44% cho biết thời gian họ hạnh phúc nhiều hơn thời gian đau khổ, 17% cho biết họ không hạnh phúc phần lớn thời gian. Trong 10 năm sau đó, 4% số họ đã chết.

Phân tích kết quả khảo sát, các nhà nghiên cứu đi đến kết luận tình trạng bệnh tật có khả năng cao gây ra buồn phiền nhưng buồn phiền lại không phải là thủ phạm gây ra bệnh tật. Không có mối liên hệ nào giữa tâm trạng buồn phiền, căng thẳng lên tuổi thọ.

Dù thế, các nhà nghiên cứu thừa nhận tình trạng không hạnh phúc có thể dẫn đến rối loạn nhận thức và ảnh hưởng đến quá trình phát triển tâm lý thời thơ ấu.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm