BV Chợ Rẫy là cơ sở y tế cổ nhất Sài Gòn?

BV Chợ Rẫy đón nhận huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai vào hôm nay, 23-2.

Ban đầu BV có diện tích 5 ha với tòa nhà kiểu Pháp, cao hai tầng với tên gọi L’Hospital Municipal de ChoLon. Năm 1919, BV đổi tên thành L’Hospital Indigenne de Cochinchine; L’Hospital Lalung Bonnaire vào năm 1938 và Hospital 415 vào năm 1945. Năm 1957 đổi tên thành BV Chợ Rẫy.

Năm 1971 chính phủ Nhật viện trợ xây dựng lại BV Chợ Rẫy và hoàn thành vào năm 1974 với quy mô 11 tầng lầu, 1.000 giường, trang thiết bị hiện đại và là BV lớn nhất miền Nam và cả Đông Nam Á lúc bấy giờ. Năm 2000, BV nhận danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới do Chủ tịch nước phong tặng.

Hiện mỗi ngày BV Chợ Rẫy có 4.000 bệnh nhân khám ngoại trú, trung bình 2.500 bệnh nhân điều trị nội trú. Đây là BV đa khoa hạng đặc biệt của Bộ Y tế khu vực phía Nam và là một trong những BV có nhiều kỹ thuật cao, đứng đầu cả nước về ghép tạng.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu đã đại diện trao huân chương Lao động hạng Ba cho PGS-TS-BS Nguyễn Văn Khôi, Phó Giám đốc BV Chợ Rẫy vào ngày 23-2.

Ngày 23-2, nhân kỷ niệm 115 năm ngày thành lập BV Chợ Rẫy, 61 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2),  BV Chợ Rẫy đã làm lễ đón nhận huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai.

Dịp này, BS Nguyễn Văn Khôi, Phó Giám đốc BV Chợ Rẫy, được Chủ tịch nước trao tặng huân chương Lao động hạng Ba. 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bộ Y tế: Hơn 70% người lớn mắc viêm lợi, viêm quanh răng

Bộ Y tế: Hơn 70% người lớn mắc viêm lợi, viêm quanh răng

(PLO)- Hơn 70% người trưởng thành tại Việt Nam bị viêm lợi, viêm quanh răng. Đây là nội dung được Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên thông tin tại Lễ mít tinh và đi bộ hưởng ứng Ngày sức khỏe răng miệng thế giới diễn ra tại TP.HCM ngày 16-3.