Cứu sống bệnh nhân tim ngừng đập

Trước đó, ngày 19-9, BV Đà Nẵng tiếp nhận bệnh nhân Lê Thị Tàu (43 tuổi, trú Quảng Ngãi) trong tình trạng rối loạn nhịp tim, thở máy, huyết áp không thể đo được. Bệnh viện đã chuyển bệnh nhân Tàu vào khoa Hồi sức gây mê - chống độc điều trị.

Chị Tàu sau khi được cứu sống và chuẩn bị ra viện. 

Mặc dù bệnh nhân đã được dùng các loại thuốc vận mạch tối đa nhưng vẫn không thể đo được huyết áp. Sau khi thực hiện các xét nghiệm cho thấy bệnh nhân rơi vào tình trạng viêm cơ tim cấp, biến chứng sốc tim, tim gần như ngưng hoàn toàn. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã tiến hành kỹ thuật ECMO cho bệnh nhân. Sau một tháng điều trị, bệnh nhân đã ổn định và dự tính sẽ xuất viện trong ngày hôm nay.

Theo TS-BS Lê Đức Nhân - Phó Giám đốc BV Đà Nẵng, những bệnh nhân như thế này nếu không có kỹ thuật ECMO thì tỉ lệ tử vong rất cao.

Được biết đây là lần thứ ba, BV Đà Nẵng cứu sống bệnh nhân bằng kỹ thuật ECMO. Đây là một kỹ thuật hoàn toàn mới, có thể cứu sống bệnh nhân rơi vào tình trạng “thập tử nhất sinh” do hội chứng nguy ngập hô hấp và viêm cơ tim cấp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm