Đại phẫu cứu bé sơ sinh có ruột ngoài thành bụng

NLĐO dẫn tin từ bệnh viện cho hay lúc thai nhi mới 13 tuần tuổi đã được phát hiện dị tật trên, sản phụ được khuyên nên cân nhắc quyết định sự sống của cháu bé… Thai nhi sau đó được tiếp tục theo dõi, nuôi dưỡng trong bụng mẹ.

Đến tuần thứ 37, thai phụ có dấu hiệu chuyển dạ, tim thai không ổn định, tính mạng cháu bé bị đe dọa nên các bác sĩ buộc kết thúc thai kỳ. Sau khi mổ ra ngoài, cháu bé được đại phẫu hai lần để đưa toàn bộ ruột nằm bên ngoài vào trong thành bụng… Theo TS-BS Lê Quốc Sử, Tổng Giám đốc bệnh viện, ở trường hợp này, các bác sĩ cũng vô cùng đắn đo vì rủi ro cao. Nhưng nhờ sự chuẩn bị kỹ, xử lý hợp lý nên ca dị tật hi hữu này đã được cứu thành công. Được biết bé gái nặng 1,9 kg.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm