30 học sinh ngất xỉu do hội chứng hystery

Trong giờ chào cờ buổi sáng ngày 22/9 của Trường PTTH Thanh Bình, xã Phú Bình, huyện Tân Phú xảy ra trường hợp 2 học sinh là chị em sinh đôi tên là Vũ Thị Hồng Nhi và Vũ Thị Yến Nhi, học lớp 12 A1 bất ngờ bị ngất xỉu tại trường. Hai học sinh này được đưa cấp cứu tại phòng y tế của trường. Một lúc sau, cả hai tỉnh dậy và la hét lớn, làm lan truyền qua 30 học sinh khác cũng bị ngất xỉu tại chỗ, trong đó có 12 em đã được chuyển đến bệnh viện sơ cứu.

Ngày 22/9, bệnh viện đa khoa Tân Phú, tỉnh Đồng Nai cho biết, 12 học sinh bị ngất xỉu được cấp cứu tại bệnh đã được bình phục, trở về gia đình và đi học bình thường.

Nguyên nhân ban đầu cơ quan chức năng xác định do các em bị rối loạn thần kinh giao cảm (hội chứng hystery) nên khi chứng kiến có bạn bị ngất rất dễ lan truyền ra những bạn khác.

Theo N.D (LĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm