78 bác sĩ tình nguyện về các huyện nghèo

Phát biểu tại lễ phát động, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Dương Văn An nhận định chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân vừa là trách nhiệm vừa là quyền lợi, đồng thời cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu niên.

Thông qua phong trào thanh niên tình nguyện, Bộ Y tế và Trung ương Đoàn đã thành lập nhiều trung tâm tư vấn sức khỏe cộng đồng ở các địa phương. Đồng thời, tổ chức các chương trình giáo dục về dân số, môi trường, phòng chống ma túy, HIV/AIDS cho người dân; tổ chức nhiều buổi hiến máu tình nguyện, hành trình nhân ái, đưa thanh niên và các bác sĩ trẻ đến các vùng khó khăn, miền núi để tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh và khám, chữa bệnh cho người dân.

Tại buổi lễ, Bộ Y tế cho biết đã có 78 bác sĩ tham gia dự án Đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại 62 huyện nghèo, góp phần vào việc chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng khó khăn. Dự kiến đến năm 2016, sẽ có khoảng 500 bác sĩ khá, giỏi tham gia dự án.

HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm