Bé gái lúc nào cũng… ướt quần

Theo người nhà bệnh nhi, từ lúc sinh ra đến nay, lúc nào bé D. cũng ướt quần nên phải luôn mang tả và luôn bị hăm lở vùng dưới.
 
Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, qua thăm khám, kiểm tra hình ảnh và nội soi thám sát, các bác sĩ phát hiện bàng quang của bé D. không hề đóng vai trò chứa nước tiểu từ nhỏ, niệu quản cắm sai vị trí, nước tiểu từ thận xuống bàng quang lại đổ ra ngoài dẫn tới bé không lúc nào khô sạch.
 
Sau khi phẫu thuật cắm lại 2 niệu quản lạc chỗ về đúng vị trí trong bàng quang, bé D. đã tiểu tiện bình thường.
 
Theo Ths-BS Phạm Ngọc Thạch, Khoa Ngoại niệu - Bệnh viện Nhi Đồng 2, dị tật cả 2 niệu quản của cả 2 thận cắm lạc chỗ ngoài bàng quang là cực kỳ hiếm gặp. Những bé gái luôn ướt quần và siêu âm có bất thường hệ niệu cần phải được khám chuyên khoa để phát hiện các dị tật.

Theo Ng.Thạnh (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm