Bé gái mọc lại ngón tay sau 10 năm bị cắt bỏ

Đó là trường hợp của bé gái có tên Tiểu Mai, 10 tuổi ở tỉnh Hắc Long Giang, thuộc vùng Đông Bắc, Trung Quốc.

Theo Mạng Tin tức Trung Quốc, Tiểu Mai khi sinh ra mỗi bàn tay đều có một ngón tay thừa mọc cạnh ngón cái. Đây không phải là trường hợp hiếm gặp trong lịch sử ngành y, do đó các bác sĩ đã khắc phục, trả lại hình dáng bình thường cho đôi tay của bé qua một ca phẫu thuật khi em này tròn 3 tháng tuổi.

Đáng ngạc nhiên, Tiểu Mai khi 5 tuổi hai bên ngón tay cái, vị trí đã cắt bỏ ngón tay thừa trước đây bỗng có một “vật lạ” trồi ra và ngày càng phát triển. Khi em bé 10 tuổi thì “vật lạ” kia cũng dài khoảng 2cm và làm cho ngón tay cái bị biến dạng.

Gia đình Tiểu Mai một lần nữa lại phải nhờ đến sự can thiệp của các bác sĩ để loại bỏ những ngón tay thừa “bỗng dưng mọc lại” kia.

Bác sĩ Tạ Khánh Bình, Chủ nhiệm Khoa ngoại (Bệnh viện thực hiện phẫu thuật cho Tiểu Mai) cho biết, sở dĩ có tình trạng trên là do lần đầu phẫu thuật cắt bỏ chưa hết, do đó “những ngón tay thừa” này dần mọc lại theo quá trình phát triển, lớn lên của em bé.

Theo Xuân Vịnh (Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm